Kết quả tìm kiếm cho "cướp biển tấn công"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 720
Chelsea thua sốc Leeds United tại sân Elland Road, bị ngắt chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường và lung lay hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.
Theo giới phân tích, một số khu vực bị lũ lụt ở Đông Nam Á đã ghi nhận lượng mưa tháng 11/2025 cao nhất kể từ năm 2012. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu khiến các hình thái thời tiết theo mùa trở nên cực đoan hơn.
Ông Ricardo Pires – người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) – đã đề cập tới các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở châu Á.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang tăng tốc công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền Nam, trong bối cảnh đợt lũ lịch sử đã cướp đi sinh mạng 145 người ở 8 tỉnh. Riêng Songkhla chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 110 trường hợp thiệt mạng.
Một cơn bão nhiệt đới mạnh đã quét qua Lãnh thổ Bắc Australia tối 22/11 (giờ địa phương), mang theo gió giật mạnh và mưa lớn, gây mất điện diện rộng và làm hư hại nhiều công trình, trong đó có thủ phủ Darwin.
Qua mở rộng điều tra vụ cướp hơn 54 tấn cá tra do Đỗ Thanh Huy (sinh năm 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ mưu, cầm đầu, sáng 21/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Phương (sinh năm 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) và Đào Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Cướp tài sản”.
Mùa mưa bão 2025 tại Đông Nam Á và Caribe diễn ra khốc liệt với hàng loạt siêu bão gây thiệt hại nặng nề về người và của.
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 21 người mất tích trong một vụ lở đất xảy ra tại tỉnh Trung Java của Indonesia tối 13/11.
Theo thông tin cập nhật tối 7/11, siêu bão Kalmaegi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 188 người tại Philippines, làm bị thương 96 người và 135 người vẫn đang mất tích.
Ngày 5/11, Liên hợp quốc cho biết một vụ tấn công nhằm vào lễ tang đã xảy ra ở thành phố chiến lược El-Obeid thuộc khu vực Kordofan, miền Trung Sudan, đã khiến 40 người thiệt mạng.
Kết quả nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh) công bố ngày 29/10 cho biết, biến đổi khí hậu có thể khiến khả năng hình thành các cơn bão mạnh tương tự như Melissa tăng gấp 4 lần. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng Trái Đất ấm lên không chỉ làm gia tăng tần suất mà còn khiến những cơn bão này trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
Thông tin mới nhất về cơn bão Melissa - cơn bão được đánh giá là mạnh nhất quét qua vùng Caribe trong vài thập kỷ qua. Tính đến thời điểm hiện tại, cơn bão đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất. Con số thương vong có thể còn tăng do vẫn còn nhiều người mất tích.